xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc, chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc hủy cam kết

Phạm Nghĩa (Theo South China Morning Post)

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ đã thêm 2 công ty và 3 công dân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, đồng thời chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình từ bỏ cam kết chặn hoạt động xuất khẩu opioid tổng hợp.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ hôm 21-8 cho biết 2 công ty và 3 công dân Trung Quốc nói trên bị tình nghi sản xuất fentanyl (một loại opioid được sử dụng để giảm đau) và vận chuyển thuốc đến Mỹ. Ba người đàn ông này phải đối mặt với cáo buộc sản xuất và phân phối opioid tổng hợp.

Theo báo South China Morning Post, họ bao gồm hai cha con Zheng Fujing, 36 tuổi, và Zheng Guanghua, 63 tuổi cùng Yan Xiaobing, 42 tuổi. Hai công ty được xác định là Qinsheng Pharmaceutical Technology và Zheng Drug Trafficking Organisation đóng ở TP Thượng Hải.

Thông báo trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài Mỹ (OFAC) đưa ra. Một quan chức OFAC nói rằng những công ty và cá nhân bị đưa vào danh sách đóng băng tài sản ở Mỹ đã tham gia hoạt động sản xuất và buôn bán thuốc gây chết người, trực tiếp góp phần vào cuộc khủng hoảng nghiện opioid, quá liều và tử vong ở Mỹ.

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc, chỉ trích ông Tập huỷ cam kết - Ảnh 1.

Các gói fentanyl bị tịch thu tại sân bay ở TP Chicago – Mỹ. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các phóng viên hôm 21-8, Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cảnh báo Washington sẽ tiếp tục nêu tên, truy tố và trừng phạt những người đang bán độc dược cho trẻ em và cộng đồng Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh nhằm hạn chế dòng chảy fentanyl do Trung Quốc sản xuất vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump gần đây chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình từ bỏ cam kết chặn hoạt động xuất khẩu opioid tổng hợp như một phần của cuộc đàm phán thương mại vào tháng 11 năm ngoái. Ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Twitter: "Chủ tịch Tập nói rằng ông ấy sẽ ngừng bán fentanyl cho Mỹ. Điều đó không bao giờ xảy ra và nhiều người Mỹ vẫn tử vong".

Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố họ đã thực hiện những nỗ lực chưa từng có để giải quyết vấn đề fentanyl và Washington nên tự đổ lỗi cho mình về cuộc khủng hoảng này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo