xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tăng tốc vào các thành phố lớn của Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Thị trưởng TP Mariupol – Ukraine hôm 1-3 cho biết thành phố cảng phía Nam này bị pháo kích liên tục khiến dân thường thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại trong bối cảnh cuộc tấn công của Nga đã bước sang ngày thứ 6.

Thị trưởng TP Mariupol Vadym Boichenko cho hay: "Các khu dân cư đã bị pháo kích trong 5 ngày. Nga đang tấn công bằng pháo, tên lửa và không quân. Cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại, gồm trường học, nhà cửa. Có rất nhiều người bị thương. Nhiều phụ nữ, trẻ em thiệt mạng".

Cố vấn tổng thống Ukraine cho biết Nga đang cố tình pháo kích vào các thành phố khiến người dân Ukraine hoảng loạn.

Nga tăng tốc “dội bom” các thành phố Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do trận pháo kích gần đây ở Mariupol. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, quân đội Nga đã tiến vào Kherson, thành phố miền Nam Ukraine, gần với bán đảo Crimea và đang thiết lập các trạm kiểm tra tại khu vực ngoại ô thành phố.

Thị trưởng TP Kherson Igor Kolykhayev kêu gọi người dân không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm.

Theo kênh Al Jazeera, các lực lượng Nga đang "tăng tốc cuộc tấn công vào các trung tâm đô thị lớn". Người đứng đầu chính quyền khu vực ở Kharkiv, ông Oleg Synegubov, cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã bắn trúng trung tâm thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bao gồm các khu dân cư và tòa nhà chính phủ.

Phản ứng trước những thông tin về việc Belarus tham chiến tại Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 1-3 khẳng định nước này không có kế hoạch tham gia vào các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Nga tăng tốc “dội bom” các thành phố Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 1-3 khẳng định nước này không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Lukashenko cũng bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng quân đội Nga đang tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus. Trước đó, phía Ukraine từng từ chối đàm phán với Nga ở Belarus với lý do Belarus không phải một lãnh thổ trung lập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo