xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều thách thức chờ ông Duterte

Xuân Mai

Hàng ngàn người tuần hành trong ngày 24-7 kêu gọi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thực hiện những cam kết trong bài phát biểu nhậm chức hồi năm ngoái, từ thúc đẩy hòa đàm với phiến quân, tôn trọng nhân quyền và duy trì nền pháp trị.

Sau khi lên nắm quyền hơn một năm trước, ông Duterte từng cam kết bài trừ ma túy trong 3-6 tháng, ngăn chặn tham nhũng và bắt đầu chỉ trích Mỹ.  Giờ đây, ma túy và tham nhũng vẫn tồn tại dai dẳng. Ông Duterte cũng dịu giọng với Mỹ khi lên tiếng cảm ơn Washington giúp đối phó các tay súng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ TP Marawi.

Reuters nhận định giao tranh dai dẳng ở Marawi là một trong những thách thức lớn chờ ông Duterte trong năm thứ hai của nhiệm kỳ. Hai tháng sau khi hơn 600 tay súng Maute chiếm giữ TP Marawi (hôm 23-5), quân đội Philippines vẫn đang chiến đấu với 70 tay súng còn cố thủ cùng với nhiều con tin thường dân.

Quốc hội Philippines hôm 22-7 cho phép gia hạn thiết quân luật ở đảo Mindanao đến cuối năm nhằm giúp Tổng thống Duterte tiêu diệt các phần tử cực đoan ở Marawi và những nơi khác ở miền Nam.


Nhiều thách thức chờ ông Duterte - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kiểm tra vũ khí của phiến quân Maute và Abu Sayyaf bị thu giữ tại vùng chiến sự ở TP Marawi - Philippines hôm 20-7 Ảnh: Quân đội Philippines

Theo Reuters, hơn 500 người, trong đó có 45 dân thường và 105 binh sĩ, thiệt mạng trong chiến sự ở Marawi. Sau vài lần bỏ lỡ thời hạn chót đề ra cho mục tiêu giải phóng hoàn toàn Marawi, quân đội Philippines cho biết không có nhiều lựa chọn bởi các tay súng Hồi giáo đang khống chế nhiều con tin. Tổng thống Duterte cũng yêu cầu quân đội tránh gây thương vong cho dân thường.

"Tôi đã nói họ không được tấn công. Điều quan trọng là chúng ta không muốn dân thường thiệt mạng. Nếu phải chờ một năm để kết thúc cuộc chiến, chúng ta sẽ chờ" - ông Duterte nhấn mạnh hôm 21-7. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Duterte sẽ đối phó với chủ nghĩa cực đoan thế nào sau khi quân đội giành lại được Marawi.

Về chiến dịch chống ma túy, trong bài phát biểu trước toàn quốc thường niên hôm 24-7, ông Duterte tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại mối đe dọa này cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Tính đến nay, hơn 5.200 nghi phạm thiệt mạng, trong đó có hơn 3.000 người bị cảnh sát tiêu diệt và hơn 2.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công liên quan đến ma túy.

Các nhóm nhân quyền cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về vai trò của ông Duterte trong chiến dịch chống ma túy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo