xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân nhân Philippines thiệt mạng khi tập trận

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Quân đội Philippines hôm 8-4 cho biết một lính dù nước này thiệt mạng trong lúc tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines.

Vụ việc xảy ra trong buổi diễn tập nhảy dù ngày 7-4, binh sỹ nói trên đã rơi xuống vùng biển gần sân bay Subic do gió mạnh. Người này được đưa lên bờ nhưng thiệt mạng tại bệnh viện không lâu sau đó​

Binh lính Mỹ - Philippines trong một cuộc tập trận chung Balikatan.Ảnh: SUBIC BAY NEWS

Binh lính Mỹ - Philippines trong một cuộc tập trận chung Balikatan.Ảnh: SUBIC BAY NEWS

​Ông Alex Lim, phát ngôn viên của Mỹ về cuộc tập trận chung, khẳng định sự an toàn của tất cả binh sỹ tham gia tập trận luôn được ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho rằng ông chưa từng nghe có trường hợp thiệt mạng nào tại các cuộc tập trận thường niên như thế này. Mỹ và Philippines đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Balikatan" với sự tham gia của khoảng 5.000 lính Mỹ, gần 4.000 lính Philippines và 80 lính Úc đã diễn ra hôm 4-4 và dự kiến kéo dài 11 ngày. Cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Philippines cũng như khả năng phối hợp giữa lực lượng vũ trang hai nước đồng minh.

Cùng ngày, ông Jose Cuisia, đại sứ Philippines tại Washington, cho hay Mỹ phân bổ hơn 120 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Philippines trong năm nay, khoản tiền lớn nhất trong suốt 15 năm qua trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc ở biển Đông. Ông Cuisia nói rằng: “Chúng tôi nhận được mức phân bổ lớn chưa từng có từ chính phủ Mỹ trong năm nay để tăng cường an ninh và quốc phòng Philippines”.

Quan chức này cho hay Manila cũng sẽ thảo luận với Washington về việc tiếp nhận tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 4 nhằm tăng cường khả năng tuần tra trên biển của Philippines.

Ông Cuisia nói thêm Manila nhận được khoản hỗ trợ thường niên từ Mỹ trong năm 2016 là 79 triệu USD, cao hơn so với mức 50 triệu USD trong năm 2015. Thêm vào đó, Philippines còn nhận 42 triệu USD từ Sáng kiến Hàng hải Đông Nam Á của Mỹ, chương trình giúp tăng cường năng lực hàng hải do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo. Ông Carter sẽ thăm Manila trong tuần tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo