xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Serbia: Biểu tình bênh vực ông Ratko Mladic

Lưu Nguyễn

Luật sư và gia đình cho rằng ông Mladic khó còn sống đến khi bị xét xử tại Hà Lan

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Serbia thông báo đã có 180 người bị bắt giữ vì  hành vi bạo động trong cuộc biểu tình tại Belgrade vào tối 29-5 nhằm chống lại việc bắt giữ và dẫn độ cựu tướng lĩnh Ratko Mladic cho Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) tại The Hague (Hà Lan).
 
img
Xung đột giữa người biểu tình với cảnh sát tại Belgrade hôm 29-5. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, cuộc xung đột đã khiến 32 cảnh sát và 11 người biểu tình bị thương. Khoảng từ 8.000 đến 10.000 người tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội Serbia trong lúc có khoảng 3.000 nhân viên an ninh giữ gìn trật tự.
 
Những người biểu tình mang cờ của Đảng Cấp tiến Serbia (SRS) và nhiều biểu ngữ tôn vinh ông Mladic là anh hùng dân tộc.
 
Nghị sĩ thuộc SRS Lidija Vukicevic tuyên bố với những người biểu tình: “Chúng ta yêu cầu Tổng thống (TT) Serbia Boris Tadic và chính quyền của ông ta giải tán. Với những chính sách thân phương Tây cũng như do tuân lệnh của Brussels và Washington, chế độ của TT Tadic đã chà đạp mọi quyền lợi của Serbia và người dân Serbia. Chúng ta nói với ông ấy rằng hãy chấm dứt sự phản bội này”.

Trên thực tế, việc bắt giữ ông Mladic được xem là cái giá phải trả để Serbia trở thành ứng viên của Liên hiệp châu Âu (EU) và xảy ra chỉ vài tuần trước khi chánh công tố của Liên Hiệp Quốc về tội ác chiến tranh Serge Brammertz họp với Hội đồng Bảo an về những tiến bộ của Serbia trong việc săn lùng ông Mladic. Chính quyền Serbia cũng tuyên bố sẽ điều tra để tìm kiếm những người đã giúp đỡ và che giấu ông Mladic trong gần 16 năm bị truy lùng.

Trong khi đó, luật sư của ông Mladic là Milos Saljic tuyên bố ông sẽ kháng cáo phán quyết dẫn độ trong ngày 30-5.
 
Con trai của ông Ratko Mladic là Darko Mladic cũng hy vọng cha ông sẽ còn ở lại Belgrade để ông có thời gian khiếu nại. Ông Darko Mladic nói rằng cha ông chỉ là người bảo vệ cho nhân dân Serbia.
 
Luật sư và gia đình đều cho rằng ông Mladic khó còn sống đến khi bị xét xử tại Hà Lan dù phán quyết của tòa án ở Belgrade trước đó vẫn cho rằng ông còn đủ sức khỏe.
 
Vợ của ông Mladic cho biết ông từng bị đột quỵ 3 lần. Chính quyền Serbia nói rằng thời điểm dẫn độ được giữ bí mật nhằm tránh xảy ra bạo động nhưng quyền chủ tịch ICTY Mehmet Guney cho biết ông Mladic được chuyển giao đến tòa án trong ngày 30 hoặc 31-5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo