xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Serbia: Kẻ trốn chạy cuối cùng sa lưới

Ngô Sinh

Nhà chức trách Serbia hôm 20-7 đã bắt giữ nghi phạm tội ác chiến tranh cuối cùng trong cuộc xung đột vào thập niên 1990 ở Nam Tư cũ, đóng lại trang sử nặng nề của nước này. Y là Goran Hadzic, thủ lĩnh của người Serbia ở Croatia trong thời chiến tranh.

Sau khi Ratko Mladic - một vị tướng người Serbia – bị bắt đầu năm nay, Hadzic, 52 tuổi, là nghi phạm cuối cùng bị Tòa án Tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc The Hague truy nã.
 
Theo hãng tin Reuters, Hadzic bị kết án phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến tranh Croatia năm 1991-1995.
 
img
Goran Hadzic (trái) bị bắt ngày 20-7. Ảnh: AP

Hadzic bị cáo buộc đã ra lệnh sát hại hàng trăm và trục xuất hàng ngàn người Croatia và đuổi những ai không phải người Serbia ra khỏi khu vực Croatia. Thủ tướng Croatia Jadranka Kosor nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, việc bắt giữ Hadzic là một tin tốt đối với loài người và cả thế giới, trước hết đối với người Croatia chúng tôi”.

Y đã bị các lực lượng Serbia bắt tại công viên quốc gia Fruska Gora, cách Belgrade 65 km về phía Bắc, gần làng Krusedol, không xa nơi y sinh ra.
 
Một đặc vụ cho biết: “Chúng tôi bắt được y trong khi y đang chuẩn bị gặp mặt một người giúp đỡ y. Y đã thay đổi diện mạo và có giấy tờ giả. Chúng tôi sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ nhưng y đã không chống cự lại khi bị bắt”.

Tại cuộc họp báo thông báo về vụ bắt giữ này, Tổng thống Serbia Boris Tadic nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đóng lại trang sử nặng nề và u tối của mình. Chúng tôi làm điều này vì nhân dân Serbia, vì các dân tộc khác, vì các nạn nhân và vì sự hòa hợp”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Croatia Ivo Josipovic đã hoan nghênh việc bắt giữ Hadzic. Ông nhận định: “Sự việc này là một đóng góp cho công lý và góp phần vào mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các quốc gia trong khu vực”.

Thêm vào đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt, cựu phái viên của EU và Liên Hiệp Quốc ở khu vực này, cho rằng việc bắt giữ Hadzic đã đóng lại một chương quan trọng trong lịch sử châu Âu thời gian gần đây. Ông Bildt nói: “Tôi nồng nhiệt chúc mừng Serbia”.

Theo ông Serge Brammertz, công tố viên tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc, dự kiến trong mấy ngày tới, Hadzic sẽ được dẫn độ đến tòa án The Hague.

Ông Vladimir Vukcevic, công tố viên tội ác chiến tranh của Serbia, cho biết một bức tranh bị đánh cắp được cho là của họa sĩ Ý Amedeo Modigliani đã cung cấp cho các công tố viên đầu mối cần thiết trong việc truy tìm Hadzic. Tại một cuộc họp báo, ông này nói: “Chúng tôi có thông tin y muốn bán bức tranh bị đánh cắp của Modigliani khi y sắp cạn tiền”.

Ngoài ra, Liên hiệp châu Âu khăng khăng rằng đối với Serbia, việc bắt giữ Hadzic là một sự tiến triển để nước này trở thành thành viên của EU. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo