xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu dầu mắc cạn bị xẻ làm đôi, "thiên đường" Mauritis than khóc

Cao Lực (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Loạt ảnh con tàu mắc cạn ở Mauritis hồi cuối tháng 7 cho thấy con tàu bị xé làm đôi, vài ngày sau khi các nhóm cứu trợ Nhật Bản bơm dầu ra khỏi con tàu này để ngăn chặn đợt tràn dầu thứ hai.

Thủ tướng Mauritis Pravind Jugnauth đầu tuần này xác nhận toàn bộ dầu trong bồn chứa của tàu MW Wakashio đã được bơm ra, đồng thời cho biết còn khoảng 100 tấn dầu ở trên khoang con tàu thuộc sở hữu của Công ty Nagashiki (Nhật Bản) này. Theo Thủ tướng Jugnauth, đây là "một cuộc đua với thời gian" để ngăn chặn đợt tràn dầu thứ hai.

Chính phủ Mauritis thời gian qua bị chỉ trích vì quá thụ động sau sự cố nêu trên. Theo SBS News, phải mất 3 tuần nhóm cứu trợ thuộc Công ty Nagashiki mới đến hiện trường, nơi con tàu mang hơn 4.000 tấn nhiên liệu va vào rạn san hô ngoài khơi Mauritus vào ngày 25-7, khiến khoảng 1.180 tấn dầu tràn xuống biển. 

Thủ tướng Mauritis Pravind Jugnauth đầu tuần này xác nhận toàn bộ dầu trong bồn chứa của tàu MW Wakashio đã được bơm ra

Tuần rồi, dầu từ con tàu này bắt đầu tràn xuống các rạn san hô, rừng ngập mặn và đất ngập nước được bảo tồn, gây tổn thất nặng nề cho hòn đảo được ví là "thiên đường" đối với du khách.

Tàu dầu mắc cạn bị xẻ làm đôi, thiên đường Mauritis than khóc - Ảnh 2.

Loạt ảnh được công bố mới đây cho thấy con tàu bị xé làm đôi. Ảnh: Daily Mail

Tàu dầu mắc cạn bị xẻ làm đôi, thiên đường Mauritis than khóc - Ảnh 3.

Ảnh: EPA

Chính phủ Mauritis trong một tuyên bố đêm 14-8 (giờ địa phương) cho biết họ đang yêu cầu công ty Nagashiki đền bù chi phí dọn dẹp, tổn thất và thiệt hại, cũng như bồi thường cho mọi cá nhân có đời sống bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. Dù vậy, tuyên bố này nhấn mạnh chính phủ Mauritis sẽ không nhận trách nhiệm.

Trong khi đó, Công ty Nagashiki cam kết đền bù tổn thất đối với hệ sinh thái xung quanh Maruritis.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Mauritis khẳng định các nhóm liên cơ quan của tổ chức này sẽ "trợ giúp nỗ lực giảm thiểu tác động của sự cố tràn dầu đối với tài nguyên thiên nhiên và cư dân địa phương".

Theo Daily Mail, Nhật Bản đã điều một nhóm 6 thành viên, trong đó có cảnh sát biển, đến Mauritis hỗ trợ. Về phần mình, Pháp triển khai hơn 20 tấn thiết bị kỹ thuật, bao gồm thiết bị bơm và dụng cụ bảo hộ, hỗ trợ Mauritis.

Một số hình ảnh khác liên quan đến sự cố tràn dầu ở Mauritis:

Tàu dầu mắc cạn bị xẻ làm đôi, thiên đường Mauritis than khóc - Ảnh 4.

Ảnh: AP

Tàu dầu mắc cạn bị xẻ làm đôi, thiên đường Mauritis than khóc - Ảnh 5.

Ảnh: REUTERS

Tàu dầu mắc cạn bị xẻ làm đôi, thiên đường Mauritis than khóc - Ảnh 6.

Ảnh: REUTERS

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo