xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan chờ đón lễ đăng quang của Vua Maha Vajiralongkorn

Lục San

Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho lễ đăng quang chính thức của Quốc vương Maha Vajiralongkorn diễn ra từ ngày 4 đến 6-5.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 69 năm đất nước Thái Lan mới lại chứng kiến lễ đăng quang của một vị vua, kể từ khi Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej lên ngôi năm 1950. Trên thực tế, Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 66 tuổi, đã được suy tôn làm vua sau khi vua cha băng hà hồi tháng 10-2016. Nhiều ngày trước khi diễn ra lễ đăng quang, hình ảnh của vị tân vương Thái Lan - còn được gọi là Quốc vương Rama X, vị vua thứ 10 của triều đại Chakri - đã xuất hiện khắp nơi, từ các tòa nhà chính phủ đến các cửa hàng, xe tuk tuk...

Thái Lan chờ đón lễ đăng quang của Vua Maha Vajiralongkorn - Ảnh 1.

Chân dung Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn xuất hiện khắp nơi trước lễ đăng quang Ảnh: REUTERS

Theo báo The Guardian (Anh), các công chức được lệnh tham dự lễ đăng quang này. Ngoài ra, hàng trăm ngàn người mặc áo vàng xếp hàng trên các đường phố trong khi toàn bộ sự kiện này sẽ được phát sóng trên mọi kênh truyền hình của Thái Lan. Công việc chuẩn bị đã bắt đầu vào tháng 4 năm nay khi nước được lấy từ 107 địa điểm quan trọng tại 76 tỉnh, được làm phép theo một nghi thức long trọng và sau đó được cất giữ tại chùa Phật Ngọc.

Trong ngày 4-5, Vua Vajiralongkorn sẽ thực hiện nghi thức được rưới nước thiêng nêu trên và sau đó là nghi thức lên ngôi tại Hoàng cung ở Bangkok. Chiều 5-5, vị tân vương sẽ diễu hành khắp thủ đô Bangkok và ghé qua một số ngôi chùa linh thiêng nhất trong thành phố. Chiều 6-5, ông sẽ ra mắt công chúng trên ban công Hoàng cung. Hiện vẫn chưa rõ liệu Quốc vương Vajiralongkorn có đọc diễn văn nhân dịp đăng quang để đưa ra đường lối trị vì của mình hay không.

Trước thềm lễ đăng quang, Thái Lan hôm 1-5 chào đón hoàng hậu mới là tướng Suthida Vajiralongkorn, 40 tuổi, phục vụ trong đơn vị đặc nhiệm thuộc đội cận vệ của nhà vua. Trước khi cưới Hoàng hậu Suthida, Quốc vương Vajiralongkorn đã kết hôn 3 lần. Ông ly dị người vợ thứ 3 vào năm 2014 sau 13 năm kết hôn. Cả hai có với nhau một người con trai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo