xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine "buông tay" miền Đông?

Đỗ Quyên (Theo Bloomberg)

(NLĐO)- Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp ngày 3-3 đã nhất trí để các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine được tổ chức vào cuối tháng 7 tới.

“Chúng tôi đã có những bước tiến về việc ấn định các mục tiêu cụ thể và thiết lập lịch làm việc. Chúng tôi tự tin bởi các bên đều thể hiện sự sẵn sàng hướng về phía trước” - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho hay sau cuộc họp của "Bộ tứ Normandy" tại Pháp.

 

(Từ trái sang phải) Ngoại trưởng Nga Segei Lavrov, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thảo luận cuộc khủng hoảng Ukraine tại Paris. Ảnh: Reuters
(Từ trái sang phải) Ngoại trưởng Nga Segei Lavrov, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thảo luận cuộc khủng hoảng Ukraine tại Paris. Ảnh: Reuters

 

Cũng theo ông Ayrault, giới chức 4 nước trên cũng nhất trí rằng hiệp định hòa bình tháng Hai 2015 nhằm kết thúc xung đột ở miền Đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận từ hai bên về ciệc phóng thích tất cả các tù nhân vào ngày 30-4 tới.

Các bên cũng đồng ý rằng các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức ở Donbass vào ngày 30-6 và cam kết sẽ kiềm chế việc sử dụng vũ khí trong các hoạt động huấn luyện dọc biên giới tranh chấp.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nói rằng những tay súng ly khai ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục xâm phạm lệnh ngừng bắn và đang giấu giếm những vũ khí hạng nặng mà họ đã cam kết rút khỏi cuộc chiến. Vị ngoại trưởng này nhấn mạnh rằng an ninh nhất thiết phải được đảm bảo trước khi các cuộc bầu cử nói trên được tiến hành.

Dù các bên đã đạt được những thống nhất cụ thể nhưng ông Klimkin lại nhận xét rằng cuộc họp nói trên tại Pháp diễn ra “cực kỳ khó khăn và không có bước ngoặt nào”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier rời khỏi Đại sứ quán Pháp mà không đưa ra tuyên bố nào.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền công bố ngày 3-3, ít nhất 9.167 người đã thiệt mạng và 21.044 người khác bị thương kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine gần 2 năm qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo