xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đột phá ngay những gì dân cần

Bài và ảnh: Bạch Đằng

Đó là thông điệp được ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP HCM, đưa ra và liên tục nhấn mạnh tại buổi làm việc với Huyện ủy Củ Chi sáng 18-2

Tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng đã nghe lãnh đạo huyện Củ Chi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các thuận lợi, khó khăn và những chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và các chương trình đột phá của TP.

Tìm đầu ra cho nông dân

Về chương trình nông thôn mới, sau khi nghe lãnh đạo huyện Củ Chi báo cáo các khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, đặc biệt là sữa từ đàn bò khoảng 70.000 con của nông dân, ông Thăng đặt vấn đề: “Sữa bán chủ yếu cho ai?”. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, trả lời bán chủ yếu cho Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Ông Thăng hỏi tiếp: “Thế anh có số điện thoại của tổng giám đốc Vinamilk không? Bấm thẳng cho tôi”. Thấy ông Phú lúng túng, ông Thăng kết luận: “Lãnh đạo huyện không có số, chưa gặp được tổng giám đốc Vinamilk thì làm sao bán sữa được? Sản lượng sữa từ đàn bò của nông dân huyện Củ Chi đâu bao nhiêu so với công suất của Vinamilk!”.

Ông Đinh La Thăng (giữa, hàng ngồi) thăm nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em
Ông Đinh La Thăng (giữa, hàng ngồi) thăm nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, dù đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Củ Chi vẫn cần đầu tư hệ thống hạ tầng phù hợp để tạo điều kiện cho sản xuất lớn, áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời, xem lại các tiêu chí nông thôn mới, so với những quy định mới về thu nhập, giảm nghèo thì địa phương còn bao nhiêu việc nữa phải làm, quan trọng là người dân được hưởng lợi gì, từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể, sát với nguyện vọng của dân.

“Tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế, không có kinh tế thì không có tiền để đầu tư gì cả. Trồng rau sạch, chăn nuôi sạch, quan trọng nhất là giá thành, muốn giảm giá thành thì phải liên kết sản xuất lớn, muốn sản xuất lớn thì phải có quỹ đất, có doanh nghiệp. Việc này chính quyền địa phương phải vào cuộc mới hiệu quả.

Tôi đề nghị lãnh đạo các cấp đều phải tham gia tìm đầu ra cho người dân, chủ động gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Nghị quyết đã có, hướng đi đã có, cần tập trung ngay vào thực hiện” - ông Thăng nhấn mạnh

“Hành động, hành động và... hành động”

Ông Đinh La Thăng yêu cầu huyện Củ Chi phải xác định được những chương trình đột phá cho riêng mình, phù hợp với đặc thù địa phương và nguyện vọng của người dân. Cái gì dân cần thì đưa vào đột phá ngay, giải quyết ngay nguyện vọng cho người dân.

“Muốn phát triển Đảng vô dân thì phải giúp họ làm giàu, lấy lòng người dân thì họ mới tin và theo. Mấy anh nói tốt nhưng sản phẩm của dân không bán được, đời sống không nâng cao, báo cáo hoàn thành nghị quyết mà dân vẫn bức xúc, hạn chế vẫn tồn tại thì có được không? Bớt hội họp để xuống với dân. Vì dân mà hành động, hành động và hành động” - ông Thăng chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy cũng nhắc nhở các cấp chính quyền cần thực hiện công khai minh bạch cho người dân biết, các cơ quan truyền thông biết để cùng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong quần chúng và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển.

Với các bức xúc xung quanh vướng mắc của người dân về quy hoạch treo khu đô thị Tây Bắc và khu Công viên Sài Gòn Safari, ông Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ông Đinh La Thăng đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (81 tuổi); gia đình bà Lê Thị Kiều Oanh có chồng, con là liệt sĩ và bản thân có công với cách mạng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Ông Đinh La Thăng lưu ý lãnh đạo huyện Củ Chi cần rà soát lại hiện trạng chất lượng cuộc sống, công ăn việc làm và điều kiện nhà ở của người dân, đặc biệt là các gia đình nhận nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Dẫn ngay trường hợp 2 gia đình vừa thăm, ông Thăng nói: “Chương trình nhà tình nghĩa, tình thương của huyện thời gian qua đã làm tốt nhưng rất nhiều năm rồi có rà soát lại không? Lãnh đạo huyện báo cáo mỗi căn khoảng 25 m2 nhưng tôi thấy không tới, liệu có đủ chỗ cho nhiều nhân khẩu ở không? Chúng ta không chỉ thuần túy là xây xong rồi bàn giao mà còn phải xem xét hiện trạng bây giờ như thế nào để có kế hoạch giúp dân bảo đảm chất lượng sống”.

 

Giải quyết “nóng” vụ việc

Ngày 18-2, sau cuộc họp với lãnh đạo huyện Củ Chi, ông Đinh La Thăng đã trao đổi qua điện thoại với bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc  Vinamilk và bà Liên đã chỉ đạo các bộ phận rà soát lại tình hình thu mua sữa của nông dân tại huyện Củ Chi.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú cũng có cuộc trao đổi với ông Vương Ngọc Long, Trưởng Ban Phát triển nguyên liệu của Vinamilk, về tình hình khó khăn trong việc nuôi bò sữa tại địa phương và bàn cách tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Theo ông Lê Minh Tấn, Bí thư Huyện ủy Củ Chi, lãnh đạo huyện sẽ sắp xếp làm việc với các bên liên quan trong thời gian sớm nhất để giải quyết vụ việc.

Đại diện Vinamilk cho biết trước mắt, đã yêu cầu chính quyền huyện Củ Chi cung cấp danh sách các hộ nuôi trên địa bàn đang bán cho doanh nghiệp này và các hộ chưa có hợp đồng tiêu thụ để xem xét từng trường hợp cụ thể.

B.Đằng - Ng.Ánh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo