xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump rời Việt Nam

D.Ngọc - C. Lực

(NLĐO)- Vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 28-2, chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cất cánh từ sân bay Nội Bài để trở về Mỹ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc.

Tổng thống Trump rời Việt Nam - Ảnh 1.
Tổng thống Trump rời Việt Nam - Ảnh 2.
Tổng thống Trump rời Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Khoảng 15 giờ chiều nay 28-2, ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đoàn tùy tùng đã rời khách sạn JW Marriott để ra sân bay quốc tế Nội Bài lên Air Forrce One (Không lực 1) về nước.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chưa đạt được thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai do không đạt được thỏa thuận chung vì lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định ông muốn gỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên trong tương lai bởi theo ông "Triều Tiên có rất nhiều tiềm năng kinh tế".

Tổng thống Trump rời Việt Nam - Ảnh 4.

Siêu xe The Beast (Quái thú) đưa Tổng thống Donald Trump rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh: Văn Duẩn

Tổng thống Trump cũng bày tỏ lạc quan về tương lai đàm phán với Triều Tiên. Dù hai bên chưa thống nhất về việc sẽ tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh nữa, song Tổng thống Trump cho rằng điều đó "có thể sẽ sớm thôi, không mất nhiều thời gian đâu".

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và khẳng định ông vẫn tin nhà lãnh đạo Triều Tiên. "Tôi tin ông ấy (Chủ tịch Kim Jong-un) và tôi tin lời ông ấy nói" – Tổng thống Trump nói.

Trước đó, trong ngày đầu tiên ở thăm Việt Nam, ngày 27-2, Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến, ăn trưa làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên đã thảo luận các phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Tổng thống Trump mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Mỹ trong năm 2019 này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn JW Marriott để ra sân bay quốc tế Nội Bài lên Không lực Một về nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo