Sinh hoạt đảng viên theo Quy định 213 cần hiệu quả hơn
Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 "Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú" (Quy định 213) có vai trò quan trọng để đảng viên gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện Đảng viên sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân ở nơi mình cư trú.
Theo quy định này, tổ chức Đảng nơi đảng viên đang cư trú có trách nhiệm tiếp nhận, lập danh sách đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ở đơn vị mình, thông báo cho từng đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú; đồng thời tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, Đảng ủy xã, phường, thị trấn chỉ đạo chi ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông báo tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc chuyên đề cần tham khảo ý kiến đảng viên đang công tác, để họ nắm được thông tin, tham gia góp ý kiến...
Đảng viên ở nơi cư trú có nhiệm vụ gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi khác...
Làm sao để sinh hoạt đảng viên theo Quy định 213 có hiệu quả là vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay, cấp ủy cơ sở duy trì thường xuyên 2 lần/năm cung cấp thông tin tình hình của cơ sở cho đảng viên. Tuy nhiên, ý kiến của đảng viên trong sinh hoạt rất ít, nhiều cuộc họp không có ý kiến nào. Việc sinh hoạt diễn ra gần như "theo bài" sẵn có: Triệu tập đảng viên đến hội trường, cấp ủy thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hỏi đại biểu nào có ý kiến không, rồi cảm ơn và kết thúc. Tại các buổi họp này, lãnh đạo UBND cùng cấp thường chỉ có một phó chủ tịch tham dự. Cũng có đại biểu có ý kiến cần trao đổi, chất vấn nhưng hầu như đa số không muốn phát biểu vì thấy vấn đề nói ra khó mà được giải đáp thỏa đáng.
Việc sinh hoạt đảng viên theo Quy định 213 không phải chỉ đến để nghe thông tin, mà quan trọng là đại biểu sẽ có những ý kiến, trao đổi với địa phương. Do đó, nên chăng trong các buổi họp này cần có đại diện cấp trên, có lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt là lãnh đạo các bộ phận mà người dân quan tâm như địa chính, công an phường, xã...
Chỉ khi có đầy đủ những cơ quan, bộ phận có trách nhiệm, khi ấy đảng viên sẽ phát huy vai trò của người đảng viên để tham gia ý kiến có trách nhiệm và trao đổi thẳng thắn những vấn đề của địa phương mà đại biểu quan tâm.
Vũ Trung Kiên (TP HCM)
Đảng viên phải gương mẫu
Theo tôi, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong nêu gương và tự giác nêu gương sẽ tạo sức lan tỏa, sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với quần chúng, như lời dạy của Bác: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".
Việc thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ "học tập" sang "làm theo" Bác, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân về lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Lương Văn Hồng (cán bộ hưu trí; phường 11, quận Tân Bình, TP HCM)