xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Áp lực lớn đè lên IS ở Iraq

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Lực lượng người Kurd hôm 14-8 mở cuộc tấn công mới nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong kế hoạch tái chiếm TP Mosul - Iraq.

Tại Wardak, cách Mosul khoảng 30 km về phía Đông Nam, phóng viên Reuters cho biết chiến dịch mở màn bằng các trận không kích và pháo kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. IS sau đó đáp trả, bắn súng cối và cho nổ ít nhất 2 quả bom xe.

Theo một chỉ huy người Kurd, họ đã kiểm soát 12 ngôi làng từ IS sau khi tiến về Gwer – mục tiêu chính của chiến dịch lần này, cách Mosul 40 km về phía Nam. Lúc này, lực lượng người Kurd đang sửa chữa một cây cầu bắc qua sông Grand Zab để mở một mặt trận bao vây thành phố.

Khói đen được nhìn thấy bốc ngùn ngụt tại các vùng xung đột. Hàng chục người dân vừa bỏ chạy vừa vẫy cờ trắng.

img


Người Kurd tấn công IS từ phía Nam TP Mosul hôm 14-8. Ảnh: REUTERS

Người Kurd tấn công IS từ phía Nam TP Mosul hôm 14-8. Ảnh: REUTERS

Các chiến binh người Kurd chống IS hôm 14-8. Ảnh: REUTERS
Các chiến binh người Kurd chống IS hôm 14-8. Ảnh: REUTERS

Mosul – cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc – là thành trì quan trọng bậc nhất của IS tại Iraq. Bọn chúng kiểm soát thành phố này từ năm 2014. Trước khi xảy ra nội chiến, có gần 2 triệu cư dân sinh sống tại đây.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho rằng mất Mosul sẽ là thiệt hại nặng nề đối với IS. Hồi tháng 7, Baghdad chiếm được sân bay Qayyara, cách Mosul 60 km về phía Nam. Nơi này nhanh chóng trở thành địa điểm chiến lược để quân đội Iraq và không quân Mỹ phát động các cuộc oanh tạc.

Một quan chức Hội đồng An ninh Khu vực người Kurd nhận định chiến dịch mở màn hôm 14-8 sẽ gây áp lực lên IS trong và xung quanh TP Mosul. Đặc phái viên Mỹ Brett McGurk nói với các phóng viên trong chuyến thăm Baghdad hôm 11-8: “Việc chuẩn bị kế hoạch tái chiếm Mosul đang tiến đến giai đoạn cuối cùng”.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế dự báo sau khi hoạt động quân sự được đẩy mạnh xung quanh TP Mosul, khoảng 1 triệu người có thể phải dời bỏ nhà cửa ở miền Bắc Iraq, gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.

Kể từ khi xảy ra xung đột, hơn 3,4 triệu người buộc phải sơ tán trên khắp Iraq, nương nhờ tại các khu vực do chính phủ hoặc người Kurd kiểm soát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo