xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bulgaria ra điều kiện với Nga

P. Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov hôm 9-9 nói sẽ cho phép Nga bay qua không phận nước mình tới Syria nếu đồng ý cho kiểm tra máy bay tại một sân bay Bulgaria.

Trước đó một ngày, Nga yêu cầu Bulgaria giải thích sau khi nước này không cho máy bay chở hàng viện trợ của Moscow tới Syria bay qua không phận mình. Nga cũng đề nghị Hy Lạp trả lời sau khi Athens nhận được yêu cầu tương tự từ Mỹ.

 

Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov. Ảnh: energyworldmag.com
Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov. Ảnh: energyworldmag.com

 

Đáp lại, Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov hôm 9-9 nói sẽ cho phép nếu Nga đồng ý để máy bay mình được kiểm tra tại một sân bay Bulgaria. Trong khi đó, Hy Lạp cho biết vẫn đang xem xét yêu cầu của Mỹ nhưng khẳng định việc làm của mình chưa khiến bất kỳ ai “khó chịu”.

Cùng ngày 9-9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các chuyên gia quân sự nước này đã có mặt ở Syria để hỗ trợ việc chuyển giao vũ khí cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng chống khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, khẳng định Nga chưa từng che giấu việc hợp tác quân sự và kỹ thuật với Syria. Bà cho biết Nga lâu nay đã cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự cho Syria theo các hợp đồng song phương và hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế, theo hãng tin Tass.

Theo hãng tin Reuters, đây là sự xác nhận chính thức đầu tiên của Moscow sau khi xuất hiện thông tin nước này có thể đang tăng cường hiện diện quân sự ở Damascus.  Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ có hành động “lỗ mãng” khi yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria đóng cửa không phận đối với các chuyến bay từ Nga đến Syria.

Trước đó, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đều xác nhận Nga đang hỗ trợ thiết bị quân sự cho Syria và huấn luyện binh sĩ nước này. Tuy vậy, ông Putin khẳng định còn quá sớm để nói về việc Nga tham gia chiến dịch quân sự chống IS ở Syria.

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin quân chính phủ phải rút lui khỏi căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Tây Bắc Idlib, sau gần 2 năm bị quân nổi dậy bao vây. Dẫn đầu trong cuộc tấn công này là nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda.

Kweiris, một căn cứ trọng yếu khác ở phía Đông TP Aleppo, đang bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo