xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan cải tổ nội các giữa lúc an ninh bất ổn

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hôm 20-8, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej chính thức phê duyệt kế hoạch cải tổ nội các của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, trong đó bổ nhiệm phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính mới.

Ông Apisak Tantivorawong (61 tuổi), cựu Chủ tịch Ngân hàng nhà nước Krung Thai, trở thành Bộ trưởng Tài chính thay cho ông Sommai Phasee. Còn ông Somkid Jatusripitak (62 tuổi), cố vấn cấp cao chính phủ, được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách mảng phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Ông Apisak có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Tennessee (Mỹ), trong khi ông Somkid là phó thủ tướng và bộ trưởng thương mại dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lấy được bằng tiến sĩ chuyên ngành marketing tại Đại học Northwestern (Mỹ).

Trong đợt cải tổ nội các lần này, Thủ tướng Prayuth cất nhắc bà Apiradi Tantraporn – thứ trưởng thương mại – lên làm bộ trưởng thay thế tướng Chatchai Sarikulya – người sẽ trở thành bộ trưởng nông nghiệp. Và ông Don Pramudwinai, trước đây là thứ trưởng ngoại giao, lên làm ngoại trưởng cùng với cựu Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Atchaka Sibunruang được bổ nhiệm làm bộ trưởng công nghiệp.

 

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Ảnh:  Royal Household Bureau
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Ảnh: Royal Household Bureau

 

Sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra tháng 5-2014, kinh tế Thái Lan – lớn thứ 2 Đông Nam Á – suy yếu trầm trọng. Cả xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng trong nước đều giảm mạnh. Theo chuyên gia phân tích Vikas Kawatra của Công ty SCB Securities, ông Somkid có nhiều kinh nghiệm trong việc phục hồi nền kinh tế nên sắp tới, các nhà đầu tư ở Thái Lan hứa hẹn sẽ đón chào một luồng gió mới.

Tuy nhiên, ông Barnabas Gan, nhà kinh tế của ngân hàng OCBC, nhận định sự thay đổi không thể xảy ra một sớm một chiều. “Với sự tụt hậu đáng kể trong tăng trưởng kinh tế 2 quý đầu năm, sẽ là một phép lạ để kinh tế Thái Lan mau chóng hồi phục”.

Chính quyền quân sự cho biết tăng chi tiêu chính phủ sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng quá trình giải ngân chậm và nhiều dự án cơ sở hạ tầng bị đình trệ.

Các nhà hoạch định chính sách Thái Lan hôm 17-8 cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống còn 2,7% - 3,2% từ mức ban đầu 3% - 4%. Tăng trưởng năm ngoái của Thái Lan chỉ dừng ở 0,9% nên dự báo này được cho là quá lạc quan.

Từ tháng 4 đến tháng 6, kinh tế tăng trưởng 0,4% so với quý trước, chủ yếu nhờ vào du lịch. Nhưng vụ đánh bom ở Bangkok hôm 17-8 có thể khiến ngành du lịch Thái Lan một lần nữa tụt giảm doanh thu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo