xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì đâu nên nỗi?

THẢO HƯƠNG

Vụ án giết 8 trẻ sơ sinh ở Villiers-au-Tertre đã vượt ra khỏi biên giới nước Pháp. Báo chí quốc tế đã đưa tin và bình luận sôi nổi về kỳ án này

Tuần báo Mỹ Time đặt ra một câu hỏi đáng sợ và không kém quan trọng: Tại sao những vụ giết con do chính mình mang nặng đẻ đau của phụ nữ Pháp gia tăng trong mấy chục năm qua? “Tìm ra câu trả lời trở thành một vấn đề khẩn cấp vì từ năm 2003 đến nay, đó là vụ án giết con thứ 5 ở Pháp” - Time nhấn mạnh.
 
Đài BBC của Anh cũng theo dõi sát vụ án Céline Lesage thú nhận việc giết 6 đứa con mới sinh và giấu dưới hầm nhà ở La Manche, Tây Bắc Pháp, vừa kết thúc hồi tháng 3 năm nay với bản án 15 năm cấm cố.
 
Hội chứng “từ chối mang thai”
 
Thật ra, trong những năm gần đây, những vụ án giết con không chỉ xảy ra ở Pháp. Trong vòng 8 năm qua, có nhiều vụ mẹ giết con sơ sinh xảy ra ở Ba Lan, Mỹ, Hà Lan, Bỉ và Đức.
 
Tại Đức cũng có một bà mẹ thú nhận đã giết 8 đứa con mới sinh của mình. Công lý đã dành cho bà mẹ tội lỗi này một bản án nghiêm khắc: 15 năm tù.
 
Đặc biệt nhất có lẽ là vụ án Jessica Bilu, 30 tuổi, giết con mình ngay sau khi sinh ở Bỉ năm 2008. Theo đài phát thanh truyền hình Bỉ RTL-TVI, ngày 17-3-2010, bồi thẩm đoàn gồm 6 người đàn ông và phụ nữ đã tuyên bố tha bổng bị cáo Jessica Bilu sau khi nhận định rằng bị cáo không biết mình có thai, do đó đã hành động do một “áp lực không thể cưỡng”.
 
Trong Luật Hình sự Bỉ, giết một đứa con mới sinh có thể lãnh án tối đa đến 30 năm tù. Tuy nhiên, với yếu tố kể trên - một khái niệm thuộc phạm trù tâm lý học thần kinh mang tên “từ chối mang thai” - bị cáo được miễn truy cứu trách nhiệm.
 
Hiện tượng “từ chối mang thai” đã được khẳng định bởi một sự kiện sau đây: Vào nhà tù Mons được 3 tháng, Jessica lại sinh đứa con thứ hai ngay trong phòng giam.
 
Đặc biệt không một ai - từ giám thị, nhân viên nhà giam đến những tù phạm ở chung - biết Jessica có thai. Kể cả bản thân Jessica cũng không nhận thức được bào thai bởi không cảm nhận được triệu chứng ốm nghén.
 
Một nhà tâm lý học thần kinh giải thích động cơ giết con của Jessica trước tòa: “Đứa bé không được chờ đợi, không được nhìn nhận. Do đó, nó bị loại bỏ như một thứ rác rưởi, chứ không như một con người”. Đó là những gì mà Jessica nghĩ khi ra tay giết con.
 
Xử như thế nào?
 
Trên thế giới, tội giết trẻ sơ sinh được phán xử khác nhau. Khoảng 30 nước có luật lệ riêng, coi tội giết trẻ sơ sinh nhẹ hơn tội giết người thông thường.
 
Geoffrey McKee, giáo sư Trường Y Đại học Nam Caroline - Mỹ, tác giả quyển Tại sao mẹ giết con?, giải thích rằng tội giết con được xem nhẹ hơn tội giết người vì luật pháp thừa nhận rằng người phụ nữ hành động do một sự xáo trộn mạnh mẽ về cảm xúc và nội tiết tố.
 
 
img
Véronique Courtjault, 41 tuổi, bị kết án 8 năm tù vì tội giết 3 đứa con mới sinh rồi giấu trong tủ cấp đông,
một vụ án bí ẩn vì các chuyên gia đưa ra những lý giải mâu thuẫn nhau. Ảnh: AFP


Trong số các nước kể trên, có Vương quốc Anh, Canada, Thụy Điển, Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pháp, cụm từ “giết trẻ con” đã bị xóa bỏ trong Luật Hình sự từ năm 1994.
 
Đó là lý do bị cáo Dominique Cottrez bị khép tội “cố sát thiếu niên dưới 15 tuổi” thay vì “giết trẻ con” tương đương với tội giết người cấp 1 có mức án tối đa là tù chung thân cấm cố.
 
Giáo sư McKee đã phỏng vấn 33 bà mẹ can tội giết con sơ sinh của mình. Kết luận đầu tiên của ông là trái với suy nghĩ của nhiều người, đây là một tội khá phổ biến nhưng thường ít bị truy tố, đơn giản vì không tìm thấy xác, coi như không có bằng chứng. Tuy nhiên, ông nhận định rằng vụ giết con hàng loạt của Dominique Cottrez là khá hiếm.
 
Xảy ra nhiều hơn ở Pháp
 
Trong 3 thập niên qua, những vụ án giết con ở Pháp xảy ra với tần suất cao hơn các nước khác một cách rõ rệt. Cụ thể, từ năm 1984, đã có 7 vụ lớn, giết từ 3 trẻ trở lên.
 
Trong số này, ngoài vụ án mới nhất Dominique Cottrez (giết 8 con), có những vụ làm rúng động dư luận Pháp như vụ Sylvie Coulon bị kết án 12 năm cấm cố về tội giết 4 đứa con rồi quăng vào thùng rác công cộng hồi năm 1990; vụ Véronique Courtjault, 41 tuổi, giết 3 đứa con, trong đó có 2 đứa giấu trong tủ cấp đông ở Seoul (Hàn Quốc) năm 2009, mới xử xong và vụ Céline Lesage giết 6 đứa con của hai người chồng.
 
Tuần báoTime đã đem hiện tượng trên hỏi giáo sư Michel Delcroix, nguyên bác sĩ sản khoa trở thành chuyên viên tòa án trong những vụ trọng án liên quan đến sinh sản và thai nhi.
 
Theo ông Delcroix, hội chứng “từ chối mang thai” gần giống bệnh phân liệt hoang tưởng. Theo đó, người phụ nữ không biết mình có thai hoặc không thể chấp nhận có một đứa con trong bụng.
 
Ông Delcroix giải thích: “Những người phụ nữ này nghĩ rằng mình không thể có thai. Cho nên, khi đứa bé không mong đợi chào đời, họ không chấp nhận đó là sự thật. Họ loại bỏ đứa bé để lập lại trật tự đúng như họ nghĩ”.
 
Ông Delcroix và một số người đang đấu tranh để hiện tượng “từ chối mang thai” được công nhận như một căn bệnh về mặt y học và pháp lý.
 
Một khi được công nhận, việc chẩn đoán và chữa trị những người phụ nữ này sẽ có ý nghĩa hơn là đơn thuần bỏ tù họ khi chuyện đã rồi.
 
Cái gì khiến mẹ giết con? Ông Delcroix cho rằng ngoài nguyên nhân thường thấy như bị cưỡng hiếp đến mang thai hay bị chồng đánh đập, “từ chối mang thai” là một hiện tượng có thật, có thể xảy ra đối với những người từng có con và nuôi dưỡng chúng một cách bình thường.
 
Giải thích tần suất tăng nhanh trong thập niên vừa qua, đặc biệt ở Pháp, Delcroix cho rằng do những biến đổi lớn trong xã hội làm cho giá trị gia đình và tình mẫu tử bị xuống cấp nghiêm trọng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo