xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không để dân vùng hạn đói, khát

L.Trường - B.Trân

Ngày 22-2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để triển khai giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán.

Sau khi thị sát một số vùng trọng điểm về hạn hán, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các tỉnh bằng mọi giá không để dân khát, dân đói, dịch bệnh trên đàn gia súc và cháy rừng.

Về giải pháp cấp bách đối với công tác chống hạn, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cập nhật nguồn nước các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý; trong đó, ưu tiên nước sinh hoạt cho người, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) các tỉnh hướng dẫn nông dân sử dụng giống và bố trí lịch gieo trồng cụ thể trên từng vùng; đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng sử dụng ít nước, ngắn ngày như bắp, đậu… và một số cây chịu hạn khác.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4 từ trái qua) thăm hỏi người dân vùng hạn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ảnh: LÊ TRƯỜNG
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4 từ trái qua) thăm hỏi người dân vùng hạn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ảnh: LÊ TRƯỜNG

 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tích nước các hồ chứa thủy điện, có kế hoạch phát điện phù hợp để ưu tiên bổ sung nước cho vùng hạ du trong các thời điểm khô hạn…

Văn phòng Chính phủ cũng vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phòng chống hạn, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thông báo cho biết những tháng đầu năm 2016, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của đợt hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra để có chỉ đạo và thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời, hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Đặc biệt cần tập trung chăm lo cho đời sống nhân dân với phương châm không để người dân bị đói, thiếu nước sinh hoạt và bùng phát dịch bệnh do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo