Tọa lạc trên đường 3/4 của TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, chùa Từ Vân là nơi có Tháp Bảo Tích, còn được gọi là tháp vỏ ốc, một công trình Phật giáo rất độc đáo của Việt Nam.
Theo tư liệu của chùa Từ Vân, vào năm 1995, trụ trì chùa - Thượng tọa Thích Thông Anh cùng các nhà sư của chùa tự tay thiết kế, xây dựng tháp theo phương pháp thủ công.
Nhà chùa không sử dụng bê tông cốt thép mà chủ yếu dựa xây tường chịu lực. Theo đó, phần cốt hoàn toàn bằng đá san hô chết.
Hàng ngày, chỉ có 12 thầy và tiểu tu tập ở chùa thay phiên vác đá, trộn hồ, dòng dây, xây cất… ròng rã suốt hơn 4 năm mới hoàn thành.
Tháp có 8 cửa, tượng trưng cho Bát Chính Đạo trong đạo Phật, gồm: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định.
Không gian bên trong được chia thành hai tầng. Tầng dưới là nơi dâng hương và lối đi dành cho khách thập phương.
Nói về ý nghĩa của việc xây tháp Bảo Tích, Thượng tọa Thích Hồng Danh cho hay: "Lòng tháp hình tròn đồng tâm, tám cửa (bát chính đạo) thể hiện con đường khai mở rộng lớn, dẫn đến Niết Bàn...".
"...Trong quá trình thi công và hoàn thiện, các nhà sư đã gửi gắm ước vọng khai mở tâm đạo và giúp đỡ mọi người hướng thiện".
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!