Vừa là diễn giả, MC cho nhiều chương trình, Thi Thảo còn tham gia dàn dựng nhiều tiết mục biểu diễn quy mô lớn, có chất lượng cho rất nhiều doanh nghiệp tên tuổi. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với diễn giả, MC Thi Thảo để hiểu rõ hơn khả năng sáng tạo của chị.
MC, ca sĩ Thi Thảo
Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, có khả năng kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, 25 tuổi đã mở công ty, xin chị chia sẻ tại sao chị lại tham gia vào hoạt động nghệ thuật?
- Tôi phải công nhận việc hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng là cơ duyên, mà chỉ ít năm trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Giữa năm 2015, tôi mới chính thức vào TP HCM định cư, lúc đó tôi có kinh doanh riêng của mình. Trước đó thì tôi đã có đam mê nghệ thuật. Tôi đã hát và làm MC cho nhiều chương trình từ thời còn sinh viên, nhưng chỉ là đam mê và làm cho vui thôi chứ chưa từng nghĩ sẽ biến niềm đam mê đó trở thành lĩnh vực mà mình theo đuổi và phát triển như bây giờ.
Nhưng khi vào TP HCM, môi trường và cơ duyên nơi đây đã giúp tôi biến niềm đam mê của mình thành cuộc sống hàng ngày. Năm 2016, tôi phát hiện ra rất nhiều các bạn thiếu nhi có khả năng và mong muốn cải thiện kỹ năng nói chuyện trước công chúng, các phụ huynh có nhu cầu tìm các lớp kỹ năng mềm cho các con.
Poster của chươg trình "Thu ca – Vũ điệu tango" – dàn dựng Thi Thảo
Tôi chợt nghĩ: tại sao mình không mở trung tâm đào tạo đáp ứng nhu cầu này nhỉ? Và thế là tôi bàn với MC Thanh Mai để phát triển thương hiệu Vietskill tại khu vực phía nam. Ngày đó rất nhiều anh em bạn bè đã không tin rằng tôi có thể thành công bởi môi trường nghệ thuật phía nam khá khắt nghiệt cho một người bắc như tôi.
Tôi biết đó là sự thực nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Và nhờ cơ duyên, nhờ sự trợ giúp của rất nhiều anh em bạn bè mà tôi đã có thể tự hào có chút thành công như ngày hôm nay.
Được rất nhiều người công nhận khả năng với vai trò là diễn giả và MC, Thi Thảo vui lòng cho biết cơ duyên nào đã đưa chị tới vai trò dàn dựng chương trình vậy?
- Khi tôi mở trung tâm đào tạo MC Vietkill thì những người đầu tiên cộng tác cùng tôi tại trung tâm là nghệ sỹ Quốc Thảo và Quốc Thuận. Hai anh nhận lời tôi giảng dạy cho Vietskill bởi các anh cũng mong muốn trao lại những kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật quí giá cho các thế hệ trẻ sau này. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ và rất quí nhau.
Một năm sau, 2017, anh Quốc Thảo chia sẻ với tôi là có mong muốn xây dựng một sân khấu kịch. Nhưng nếu chỉ đầu tư một sân khấu kịch như thông thường sẽ rất khó trụ vững, bên cạnh yếu tố chuyên môn giỏi thì phải cần yếu tố marketing và đối ngoại. Tôi được anh Quốc Thảo ngỏ lời vì anh cảm thấy tôi là người phù hợp, có nhiều mối quan hệ và là người đam mê nghệ thuật.
Các nghệ sĩ biểu diễn hết mình trong chương trình.
Sau đó thì anh Quốc Thảo, anh Quốc Thuận và tôi đã chính thức thành lập sân khấu kịch Quốc Thảo tại 81 Trần Quốc Thảo.
Khi sân khấu thành lập, tôi đã học hỏi rất nhiều từ đạo diễn Quốc Thảo, cũng như tự mình quan sát, rèn luyện để dần hoàn thiện bản thân, cộng với việc trước cũng đã từng dàn dựng các chương trình nên khả năng chuyên môn của tôi dần được cải thiện. Tôi bắt đầu dàn dựng từ những chương trình nho nhỏ đến các chương trình quy mô lớn hơn.
Thời gian đó tôi gần như làm việc không nghỉ. Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhiều người hỏi tôi: "Thảo ơi, em làm vậy mà không mệt à?" Thực sự là tôi không mệt bởi tôi được làm những gì mình yêu thích nên mọi thứ thật nhẹ nhàng chứ không hề vất vả với tôi.
Chị có thể cho biết chương trình nào làm chị nhớ nhất không?
Nhưng có lẽ chương trình đáng nhớ nhất với tôi là chương trình biểu diễn 16 tỉnh thành liên tục trong vòng một tháng của thương hiệu Bibica với nội dung "Thu Ca – Giai điệu Tango" năm 2019.
Đây là chương trình thường niên của thương hiệu Bibica nên tôi phải rất cân nhắc trong việc đưa ra ý tưởng dàn dựng.
Tôi đã phối hợp với đối tác mời các nghệ sỹ, tính toán lộ trình thật chặt chẽ, và thảo luận ý tưởng dàn dựng sao cho phù hợp.
Việc đầu tiên tôi lo là thời gian sít sao của chương trình. Chỉ trong vòng 1 tháng chúng tôi phải đi 16 tỉnh thành khắp Bắc, Trung, Nam. Vậy có nghĩa thời gian vô cùng khít khao và lịch trình đi chuyển phải cực kỳ chặt chẽ, không được phép sơ suất.
Chính vì lịch trình di chuyển như vậy nên số lượng nghệ sỹ sẽ phải hạn chế, và tôi đảm nhận thêm vai trò MC và ca sỹ trong chương trình luôn.
Tiếp đến là việc mời nghệ sĩ làm sao cho phù hợp với nội dung chương trình, đủ nổi tiếng để tăng sự hấp dẫn của chương trình và phải thật cá tính để tạo nên những màu sắc khác nhau.
Sau khi cân nhắc thật kỹ, ban tổ chức đã mời NSƯT Cao Minh – người đoạt giải cuộc thi Concourt (Opera) đầu tiên tại Việt Nam; nghệ sỹ Lô Thuỷ - người có chất giọng đặc biệt chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn; nghệ sỹ Châu Ý Linh – người vừa hát tốt, vừa có thể chơi 5 loại nhạc cụ; cùng với nghệ sỹ guitar Đoàn Tương Nhuệ với tiếng đàn như hút hồn người nghe.
Chương trình dàn dựng thay đổi theo từng địa điểm, vùng miền, làm sao vừa mang tính trang trọng nhưng cũng lại phải thật gần gũi với khán giả, với những đại lý và khách hàng cao cấp của Bibica.
Lịch trình của chúng tôi là sau khi biểu diễn phải di chuyển ngay, đến nơi là tôi phải kiểm tra địa điểm biểu diễn, âm thanh, ánh sáng để có phương án dàn dựng thích hợp. Rồi quay về lo hậu cần cho cả đoàn. Rồi phải lo tự trang điểm, ra sân khấu trước hai tiếng để kiểm tra mọi chuyện. Tôi là người mở màn (MC), và là ca sỹ "đóng" chương trình. Với rất nhiều trách nhiệm như vậy, tôi đã trưởng thành thực sự trong vai trò dàn dựng chương trình.
May mắn là chương trình của chúng tôi thành công mỹ mãn. Dù có lúc mất điện vì quá công suất nhưng các nghệ sỹ bỏ micro, say sưa hát cùng khán giả, hay có lúc cả hội trường biến thành sân khấu khi tất cả khán giả cùng đứng dậy giao lưu, vỗ tay và nhảy trong tiếng hát của chúng tôi. Những giây phút đó thật hạnh phúc khi thấy sự nỗ lực của mình và các anh em nghệ sỹ được đền đáp.
Bên cạnh đó thì tôi cũng đã dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật cho cán bộ, công nhân viên chức của khách sạn Majestic tham gia hội diễn văn nghệ lớn dành cho doanh nghiệp khối du lịch với quy mô toàn thành phố, hay như chương trình ngày hội việc làm của Vincity cũng đòi hỏi rất cao, đặt ra những thử thách trong việc dàn dựng.
Kế hoạch phát triển trong thời gian sắp tới của chị là gì?
- Tôi mong muốn công ty Thi Thảo trở thành một công ty với nền tảng nghệ thuật thật tốt, giúp các học viên của chúng tôi trưởng thành. Từ đó công ty có nguồn nghệ sỹ sẵn sàng để dàn dựng, biểu diễn và cống hiến cho cộng đồng những chương trình nghệ thuật chất lượng hơn.