Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới

28 Tháng 01, 2021 | 14:21

Xuất hiện khi nhiệt độ hạ tới -3 độ C, lớp băng được ví như pha lê lấp lánh trên những đụn cát của sa mạc Sahara.


Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata ghi lại cảnh băng phủ trắng trên cát ở thị trấn nhỏ Aïn Séfra, bên sa mạc Sahara, thuộc tỉnh Naâma.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 2.

Bộ ảnh được thực hiện vào ngày 13 và 17/1, khi nhiệt độ ở sa mạc xuống mức -3 độ C. Bouchetata ví khung cảnh như một bức tranh tạo hoá vẽ bằng băng giá lên những đụn cát.

Theo một báo cáo của Global Citizen, sự thay đổi thời tiết ở sa mạc có thể bắt nguồn từ sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 3.

Người dân địa phương chăn gia súc dưới tiết trời lạnh giá.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 4.

Đàn cừu kiếm ăn trên những đụn cát phủ băng trắng xoá.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 5.

Tuyết rơi ở sa mạc là hiện tượng hiếm khi xảy ra nhưng đây không phải lần đầu. Năm 2016, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Bouchetata từng gây xôn xao vì đã chụp lại trận tuyết rơi đầu tiên trên sa mạc nóng nhất thế giới sau 37 năm.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 6.

Năm nay Bouchetata không bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có khi những đụn cát Sahara đổi màu.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 7.

Aïn Séfra, còn được gọi là "Cổng vào sa mạc", cao hơn mực nước biển khoảng 1.000 mét và được bao quanh bởi dãy Atlas. Tháng 1 là một trong những tháng lạnh nhất ở thị trấn với nhiệt độ trung bình 14 độ C. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình là 38 độ C.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 8.

Trận tuyết rơi đầu tiên ở thị trấn Aïn Séfra được ghi nhận vào năm 1979, tiếp theo là vào tháng 12/2016 và tháng 1/2018 khi một phần sa mạc Sahara bị bao phủ bởi lớp tuyết dày 40 cm.

Băng giá phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới - Ảnh 9.

Bao phủ hầu hết Bắc Phi, sa mạc Sahara rộng 9,2 triệu km2 - tương đương nước Mỹ. Nó đã trải qua những biến đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong hàng trăm nghìn năm qua. Các nhà khoa học dự đoán rằng, trong khoảng 15.000 năm, sa mạc khô cằn có thể được phủ xanh bởi cây cối.

Theo Bảo Ngọc (vnexpress.net)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).