7 món nướng ngon nức tiếng miền Tây, ăn một lần nhớ suốt đời
11 Tháng 09, 2021 | 18:48
Hương vị dân dã, thơm lừng của các món nướng miền Tây sau làm nức lòng tín đồ ẩm thực.
Người miền Tây sở hữu nhiều món ngon từ cá lóc, trong đó cá lóc nướng trui nổi tiếng bậc nhất. Cá lóc đồng tươi được rửa sạch bùn nhớt, rồi người chế biến xiên que tre từ miệng tới đuôi, sau đó cắm xuống đất và ém rơm khô xung quanh để nướng. Món này ngon nhất khi được cuốn cùng bánh tráng, rau sống… chấm vào chén nước mắm pha. Ảnh: Hoai.duy.
Ở miền Tây, chuột đồng được bán nhiều nhất khi tới vụ lúa. Chuột ăn no lúa chín nên con nào cũng mập, thịt thơm. Những con chuột được sơ chế kỹ, tẩm ướp tỏi, sả, muối, đường, bột ngọt, phết thêm mật ong cho hấp dẫn, sau đó móc vào lu nướng. Đặc sản đồng quê được dọn kèm dưa leo, chuối chát hoặc khế chua, cà chua cắt lát, muối tiêu chanh cùng rau răm. Không phải thực khách nào ghé miền Tây cũng dám thử món ăn này Ảnh: Ginnyvo0806.
Từ những con ốc bươu giòn béo, người ta làm sạch, luộc sơ rồi bỏ lên lửa than nướng, rưới thêm nước mắm, tiêu và bột ngọt. Món ăn được thưởng thức kèm tiêu xanh và rau răm tạo hương vị chua, cay hấp dẫn. Đặc sản này gắn liền với vùng đất Tây Đô. Ảnh: David.gakowski.
Gà nướng đất sét (hay còn có tên "gà ăn mày") là món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đặc sản này cũng quen thuộc với người miền Tây. Gà được sơ chế kỹ, tẩm ướp gia vị. Nguyên liệu quan trọng tạo mùi thơm là lá chanh và sả băm nhét vào bụng gà. Khi đã ngấm vị, người làm tiếp tục lấy lá sen, lá chuối bọc quanh rồi đắp đất sét lên cho thật kín, cuối cùng đem nướng từ từ trên lửa nhỏ. Ảnh: Sapconceptstore.
Gà được chọn phải là những con thả vườn. Sau khi sơ chế, người chế biến tẩm ướp thịt với sả, ớt, tỏi, đường, muối, lá chúc. Lá chúc có vị the như lá chanh nhưng thơm nồng hơn, không bị đắng. Con gà được dọn ra có màu vàng đẹp mắt, ăn kèm rau sống, dưa leo, nước chấm. Ảnh: Candykun107.
Tri Tôn là huyện nằm tiếp giáp với Campuchia. Món ếch nhồi thịt nướng cuốn hút được cho có nguồn gốc từ đất nước này. Để chế biến, người ta cho thịt heo băm nhuyễn trộn sả, nghệ, lá chúc... vào trong bụng ếch rồi buộc vào cặp tre và nướng lên. Thịt ếch tỏa hương thơm, chín mềm, da vàng, phần thịt heo bên trong mọng nước, ngon ngọt. Ảnh: By.miachee.
Kiểu xiên que thịt bò xắt mỏng, hơi lẫn nhiều mỡ, ướp ngũ vị hương rồi nướng chín thơm lừng cũng phổ biến trong ẩm thực vùng Tri Tôn. Món ăn thường được phục vụ kèm đu đủ đâm, một đặc sản có nguồn gốc từ Campuchia, do người Khmer tạo ra. Ảnh: Quanngo_256.
Theo Khánh Vân/ Zingnews.vn
CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 02.10.2023 | 12:12 PM
Hòa với không khí đón Tết Trung thu cùng cả nước trong sự kiện chủ đề “Đêm hội Sắc Nguyệt”, NTK trẻ tài hoa Lê Minh Phú tiếp tục ra mắt BST thời trang “Cội Nguồn” lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật cải lương Nam bộ.

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 02.10.2023 | 09:12 AM
Nét ẩm thực của Sóc Trăng được kết hợp và giao thoa giữa ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer tạo ra nét riêng biệt, khó nhầm lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Dưới đây là những món ngon Sóc Trăng bạn nhất định phải thử khi đến miền Tây sông nước này.

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 01.10.2023 | 06:32 PM
Bà Trần Thị Phấn cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện Thiện Tâm GCTV tổ chức "Đêm Hội Trăng Rằm Yêu Thương" mang đến mùa trung thu thật ấm áp, vui vẻ và trọn vẹn cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương.

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 30.09.2023 | 04:41 PM
Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN), Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên chính thức khánh thành công trình bếp ăn mới khang trang và tổ chức ngày hội Trung thu cho các em nhỏ tại điểm bản Xa Dung B, trường mầm non Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Email: phunu@nld.com.vn
NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY
Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ
Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại:
028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707.
Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng
tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn:
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).