Ngày 6-12, tạp chí Time công bố thiết kế bìa ấn phẩm Biểu tượng của năm 2022 với ảnh chụp nữ diễn viên Malaysia. Năm qua, cô gây chú ý với vai chính trong phim Everything Everywhere All at Once. Giới phê bình cũng đánh giá cô là một trong những ứng viên cho giải Oscar năm nay.
Cô hóa thân Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật... Trang IGN khen Dương Tử Quỳnh tỏa sáng với vai diễn độc đáo, giàu năng lượng.

Dương Tử Quỳnh trên bìa ấn phẩm "Biểu tượng của năm". Ảnh: Time
Theo cây viết Lucy Feldman - người viết bài giới thiệu Dương Tử Quỳnh trên Time, minh tinh là cái tên quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh thế giới từ những bộ phim đầu tiên tại Hong Kong thập niên 1980. Trên THR, diễn viên Jamie Lee Curtis nhận xét Dương Tử Quỳnh nỗ lực, chăm chỉ làm việc hàng chục năm qua, cho khán giả thấy tài năng, diễn xuất đa dạng.
Hơn 40 năm trong nghề, cô góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians.
Cô cũng tham gia hàng loạt thương hiệu phim lớn nhất tại Hollywood như Avatar, Marvel, Star Trek, Kung Fu Panda, Minions, Transformers... Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại làng điện ảnh Mỹ.
Trailer "Everything Everywhere All at Once". Video: A24
Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong tham gia điện ảnh, chọn con đường trở thành một "đả nữ". Tử Quỳnh từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Phan Địch Sinh, doanh nhân Dương Bỉnh Lương và bác sĩ người Mỹ Alan Heldman.
Cùng ngày, nhóm nhạc Black Pink của Hàn Quốc được Time vinh danh Nhân vật giải trí của năm. Cây viết Raisa Bruner nhận xét bốn cô gái thành viên nhóm hiện là những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất thế giới. Năm qua, Black Pink trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ như phát hành album Born Pink hay biểu diễn trong sự kiện VMAs.
Ngoài nhân vật ở lĩnh vực giải trí, Time vinh danh cầu thủ bóng chày Aaron Judge là Vận động viên của năm. Các giải thưởng nằm trong chuỗi hoạt động tôn vinh các nhân vật có thành tựu trong năm, được Time tổ chức thường niên. Giải thưởng danh giá nhất là Nhân vật của năm, được trao từ năm 1927 đến nay. Ngoài ra, tạp chí thường tổ chức thêm các giải như Doanh nhân của năm, Trẻ em của năm...
Dương Tử Quỳnh: "Tôi thường xin lỗi cơ thể mình"
Trên LA Times cuối tháng 11, minh tinh 60 tuổi nói sống cùng di chứng từ những vết thương cũ, nhưng tìm cách chữa lành chúng. Cô thiền mỗi sáng sớm, tập các bài giãn cơ, đi bộ đường dài. Khi không thể vận động ngoài trời, Dương Tử Quỳnh tập trên máy.

Dương Tử Quỳnh ở độ lục tuần. Ảnh: The Times
Nữ diễn viên thường an ủi bản thân: "Tôi nói với cơ thể, tôi xin lỗi. Hãy tha thứ vì tất cả điều tôi gây ra cho bạn. Và cảm ơn bạn". Minh tinh tự nhận qua giai đoạn sung sức, có những người nói cô không được như thời đôi mươi, không thể làm những động tác đòi hỏi thể chất tốt như bấy giờ.
Nữ diễn viên không buồn vì những nhận xét đó vì thời gian làm cô học được nhiều hơn, hiểu biết hơn. Dương Tử Quỳnh biết cách duy trì sự bền bỉ của bản thân. Vóc dáng nghệ sĩ không thay đổi nhiều vì cô chăm sóc bản thân tốt hơn khi còn trẻ.
Năm nay, Dương Tử Quỳnh nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả với phim Everything Everywhere All at Once. Cô vào vai Evelyn Wang - chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Evelyn có sứ mệnh đi tới các vũ trụ khác nhau để chống cái ác, phải làm các hành động kỳ quặc nếu muốn di chuyển xuyên không.
Diễn viên cho biết từng lo lắng về cảm xúc của khán giả khi xem phim, bởi với vai Evelyn Wang, Tử Quỳnh làm những điều "ngoài vùng an toàn của bản thân". Minh tinh nói: "Phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể trải nghiệm những cuộc phiêu lưu điên rồ, tôi hy vọng đó là điều khán giả cảm nhận được khi xem bộ phim".
Dương Tử Quỳnh sinh ra trong gia đình người Hoa giàu có ở Malaysia, từng đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia. Cô trở thành đả nữ hàng đầu thế giới nhờ các phim Nữ cảnh sát hoàng gia, Câu chuyện cảnh sát 3, Vịnh Xuân, Ngọa hổ tàng long, Tomorrow Never Dies, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương...
Trên 163, diễn viên từng cho biết thập niên 1980, 1990, cô và đồng nghiệp thường không diễn thử cảnh hành động mà quay trực tiếp để không lãng phí thời gian. "Bây giờ tôi không dám diễn điên rồ như thế. Nhưng nghĩ lại, rất nhiều sự việc, ta không thử làm sao biết sẽ như thế nào?".
Thương tích từng khiến Dương Tử Quỳnh sợ hãi, muốn từ bỏ phim hành động nhưng tới khi vết thương lành lặn, người đẹp lại muốn chấp nhận thử thách. Cảm giác mãn nguyện bù đắp cho tất cả đau đớn thể xác diễn viên phải chịu. Cô nhớ mãi lời của đạo diễn Lý An: "Đau đớn chỉ là tạm thời, hình tượng trên phim là mãi mãi".