Phòng Nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng, trực thuộc Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, vừa được khánh thành chiều 18-6 tại Hà Nội. Đây là dự án do Thái Minh Hi-Tech và Tập đoàn Dược phẩm Thái Minh tài trợ chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực làm chủ tri thức khoa học từ dược liệu bản địa.

Đội ngũ cán bộ Phòng Nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng
Phòng nghiên cứu được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, cho phép sàng lọc hoạt chất sinh học từ dược liệu, thử nghiệm trên tế bào và tiến tới nghiên cứu tiền lâm sàng, hướng đến phát triển các sản phẩm điều trị ung thư chi phí hợp lý.
Ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dược phẩm Thái Minh, cho biết trong bối cảnh đầu tư nghiên cứu khoa học trong ngành dược còn khiêm tốn, doanh nghiệp lựa chọn việc xảy dựng phòng thí nghiệm sinh học với năng lực nghiên cứu đầy đủ từ cơ bản đến tiền lâm sàng.
“Từ nay, sản phẩm Thái Minh không chỉ được sản xuất bằng máy móc hiện đại, mà còn được hậu thuẫn bởi dữ liệu khoa học minh bạch, đạt chuẩn quốc tế”- ông nói.
Tại lễ khánh thành, Viện trưởng Viện Sâm và Dược liệu Việt Nam Phạm Hà Thanh Tùng khẳng định, Việt Nam có nguồn dược liệu quý nhưng chỉ khi làm chủ công nghệ và nghiên cứu mới khai mở được tiềm năng. Ông kỳ vọng phòng nghiên cứu sẽ trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển thuốc từ tế bào đến lâm sàng, góp phần nâng tầm dược liệu Việt.

Hệ thống máy đọc hình ảnh gel và màng lai hóa được Thái Minh đầu tư
Dịp này, Thái Minh bổ nhiệm Tiến sĩ Võ Thụy Lữ Tâm làm Giám đốc Dự án Phát triển thuốc. Bà là chuyên gia sinh học và dược lý phân tử, có nhiều công trình về cơ chế ung thư, tín hiệu tế bào và phát triển thuốc đích.
Thời gian tới, Viện Sâm và Dược liệu Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế, tạo nền tảng phát triển các liệu pháp điều trị từ thảo dược mang dấu ấn Việt Nam.
Thái Minh kỳ vọng trong vòng 5–10 năm tới sẽ có những công bố khoa học quan trọng và sản phẩm đột phá, góp phần khẳng định vị thế của dược liệu Việt trên bản đồ y học thế giới.